Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở cửa biên giới cho người di cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 23:33 GMT+7

Người di cư chờ đợi vào châu Âu. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Ngày 25/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đe dọa sẽ mở cửa biên giới cho người di cư ồ ạt trở lại châu Âu.

Tuyên bố này nhằm trả đũa việc Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết ủng hộ ngừng các cuộc đàm phán kết nạp Ankara làm thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Tháng 3/2016, Thổ Nhĩ Kỳ và EU đã ký một thỏa thuận đầy tranh cãi. Theo đó, người di cư tới EU không đủ điều kiện tị nạn sẽ bị đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng khi EU chỉ trích chiến dịch của Ankara thẳng tay trừng phạt các đối tượng tham gia và ủng hộ cuộc đảo chính quân sự hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch bắt giữ người di cư Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch bắt giữ người di cư Thổ Nhĩ Kỳ xây 2 trung tâm tiếp nhận người di cư bị trả lại Thổ Nhĩ Kỳ xây 2 trung tâm tiếp nhận người di cư bị trả lại Lãnh đạo châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận di cư Lãnh đạo châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận di cư
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước