Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi hợp tác chống khủng bố

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 01/10/2014 05:30 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai xe tăng sát biên giới với Syria để ngăn chặn lực lượng nhà nước hồi giáo tự xưng IS. (Ảnh: Internet)

Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra lời kêu gọi các nước phương Tây cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Thổ Nhĩ Kỳ để chống khủng bố.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm 30/9 đã đưa ra lời kêu gọi các nước phương Tây cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn sự xâm nhập của những tay súng cực đoan nước ngoài vào Syria.

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Davutoglu đã kêu gọi các nước tăng cường chia sẻ thông tin tình báo để ngăn chặn các tay súng nước ngoài tràn vào Iraq và Syria.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ có lý do để lo ngại các tay súng cực đoan từ các nước vượt qua đường biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập lực lượng khủng bố. Ước tính có hàng ngàn chiến binh người nước ngoài tham gia lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cùng trong ngày 30/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho triển khai 35 xe bọc thép, trong đó có hàng chục xe tăng ở khu vực biên giới với Syria để ngăn chặn lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước