Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ nhất trí hàn gắn quan hệ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/02/2018 07:07 GMT+7

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Daily Sabah)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí về sự cần thiết bình thường hóa quan hệ sau giai đoạn căng thẳng chưa từng thấy trong những năm gần đây.

Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đưa ra vào ngày 16/2. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Ankara, ông Mevlut Cavusoglu cho rằng, mối quan hệ giữa Ankara và Washington đang ở "giai đoạn nguy kịch". Đồng thời, ông Cavusoglu cam kết tạo các cơ chế để thảo luận về những vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai đồng minh lâu đời này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ có những mục đích chung tại Syria và hai đồng minh NATO này sẽ phối hợp với nhau trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.  


Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức xấu nghiêm trọng Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức xấu nghiêm trọng

VTV.vn - Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ đã ở mức xấu nghiêm trọng, thậm chí có thể sụp đổ hoàn toàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước