Thổ Nhĩ Kỳ: Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép tăng lên 44 người

Bạch Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 13/12/2016 07:25 GMT+7

Vụ đánh bom hôm 10/12 khiến 44 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Liên quan đến vụ đánh bom kép tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, con số thiệt mạng đã tăng lên 44 người. Hiện 235 người đã bị bắt giữ vì tình nghi liên quan.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đã thực hiện một loạt vụ bắt giữ trên 11 tỉnh đối với 235 người bị cáo buộc truyền bá tư tưởng khủng bố trên mạng xã hội và hoạt động nhân danh đảng Công nhân người Kurd (PKK). Theo truyền thông địa phương, khoảng 500 cảnh sát với sự hỗ trợ của xe bọc thép và trực thăng đã mở chiến dịch trấn áp ở thành phố Adana, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát chống khủng bố ở Istanbul và thủ đô Ankara cũng tiến hành nhiều cuộc bắt giữ.

Vụ đánh bom kép bên ngoài sân vận động Vodafone ở Istanbul và tại một công viên gần đó vào ngày 10/12 đã cướp đi sinh mạng của 44 người, hơn 150 người khác bị thương, chủ yếu là cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.


Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 thành viên các đảng ủng hộ người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 thành viên các đảng ủng hộ người Kurd Phiến quân người Kurd thừa nhận tiến hành đánh bom ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ Phiến quân người Kurd thừa nhận tiến hành đánh bom ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quốc tang sau vụ đánh bom kép Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quốc tang sau vụ đánh bom kép


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước