Thỏa thuận thép Tata Ấn Độ để cứu vãn 4.400 việc làm tại Anh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/04/2016 13:39 GMT+7

Một nhà máy sản xuất thép của Tata. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thỏa thuận giữa Tập đoàn Thép Tata của Ấn Độ và Tập đoàn đầu tư Greybull Capital được cho là sẽ cứu 4.400 việc làm tại Anh.

Tập đoàn Thép Tata của Ấn Độ mới đây đã nhất trí chuyển giao hoạt động sản xuất thép dài của họ tại Anh, cho Tập đoàn đầu tư Greybull Capital với mức phí "tượng trưng".

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Tập đoàn Greybull Capital sẽ mua lại 4 nhà máy luyện thép, 1 công ty tư vấn thiết kế và các cơ sở liên kết phân phối, cùng 1 nhà máy của Tata. Mức phí phải trả không đáng kể vì Tập đoàn Greybull Capital sẽ gánh vác các nghĩa vụ phải thanh toán của Tập đoàn Tata đối với các cơ sở này, cũng như đầu tư vốn để chúng tiếp tục hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước