Thủ hiến Scotland từ chức sau thất bại trưng cầu dân ý

Thời sự VTV (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/09/2014 07:38 GMT+7

Thủ hiến Alex Salmond. (Ảnh: Reuters)

Thủ hiến Scotland, ông Alex Salmond hôm 19/9 tuyên bố ông sẽ từ chức, sau khi chiến dịch vận động đòi độc lập cho Scotland gặp thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Salmond cho biết, ông cũng sẽ rời vị trí là người đứng đầu Đảng dân tộc Scotland (SNP) vào tháng 11 tới, sau một khi Đảng này bầu chọn ra một vị lãnh đạo mới.

Trước đó, ngay sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố với tỉ lệ 55,3%/44,7% nghiêng về phía phe nói không với việc Scotland trở thành một quốc gia độc lập, Thủ hiến Scotland Alex Salmond đã lên tiếng thừa nhận thất bại và kêu gọi chính quyền London nhanh chóng thực hiện cam kết trao nhiều quyền hạn hơn cho Edinburgh.

Ông Alex Salmond, 59 tuổi, đã nắm cương vị lãnh đạo Đảng dân tộc Scotland tổng cộng 20 năm và là một trong những người vận động mạnh mẽ nhất cho sự độc lập của Scotland sau hơn 300 năm vùng đất này sáp nhập Vương quốc Anh.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước