Thủ tướng Albania thu hẹp bộ máy chính phủ

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 28/08/2017 06:04 GMT+7

Thủ tướng Albania Edi Rama. Ảnh: Tirana Times

VTV.vn - Ngày 27/8, Thủ tướng Albania Edi Rama đã công bố nội các mới được thu hẹp với mục tiêu nâng tăng trưởng kinh tế của nước này từ 3,8% lên 5% trong 4 năm tới.

Phát biểu với ban lãnh đạo Đảng Xã hội, Thủ tướng Rama cho biết Nội các của Albania sẽ giảm từ 20 bộ xuống còn 14 bộ, một Nội các tinh gọn hơn song sẽ hợp tác chặt chẽ hơn. Trong Nội các mới, Bộ Tài chính sẽ sáp nhập với Bộ Kinh tế, trong khi Bộ Năng lượng sáp nhập với Bộ Vận tải và Cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, Albania sẽ có một bộ mới được thành lập với nhiệm vụ theo dõi các cộng đồng người Albania và điều phối với các doanh nghiệp. Hầu hết những người đứng đầu các bộ trong Nội các mới là người của chính phủ trước đó, song nắm giữ các vị trí khác nhau. Có 4 bộ trưởng được bổ nhiệm mới và Nội các mới cũng giữ ngang bằng số bộ trưởng nam-nữ.

Ngày 26/6, Đảng Xã hội do Thủ tướng Edi Rama lãnh đạo đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này khi giành được 74 trên tổng số 140 ghế. Đảng Dân chủ đối lập đứng thứ hai với 43 ghế, tiếp sau là đảng Phong trào Xã hội chủ nghĩa vì hội nhập với 19 ghế. 4 ghế còn lại do các đảng nhỏ hơn nắm giữ.

Với kết quả này, đảng Đảng Xã hội có thể tự đứng ra thành lập chính phủ mà không phải liên minh với đảng khác, điều sẽ giúp Thủ tướng Rama thực hiện tiến trình giúp Albania gia nhập Liên minh châu Âu (EU) một cách suôn sẻ.

Bầu cử Quốc hội Albania: Đảng Xã hội giành chiến thắng áp đảo Bầu cử Quốc hội Albania: Đảng Xã hội giành chiến thắng áp đảo Albania bầu cử Quốc hội Albania bầu cử Quốc hội Thủ tướng Anh cải tổ nội các Thủ tướng Anh cải tổ nội các

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước