Thủ tướng Angela Merkel sẽ làm tất cả để đảm bảo an ninh

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 16:44 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết, sẽ làm tất cả mọi việc có thể để đảm bảo an ninh, sau khi Đức phải hứng chịu hàng loạt vụ tấn công bạo lực và khủng bố thời gian qua.

Tuyên bố trên được đưa ra hôm qua (28/7), trong cuộc họp báo mùa hè ở thủ đô Berlin.

Bà Merkel cũng thông báo về kế hoạch 9 điểm nhằm tăng cường an ninh ở Đức, trong đó có các điểm như: giảm bớt rào cản trong việc trục xuất người tị nạn; lập một hệ thống cảnh báo sớm liên quan tới vấn đề cực đoan hóa của người tị nạn; thực hiện diễn tập chung giữa lực lượng cảnh sát và quân đội, cũng như đẩy mạnh việc xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin về an ninh, nhằm giải mã thông tin Internet.

Đề cập đến loạt vụ tấn công gần đây do người di cư tiến hành, Thủ tướng Merkel khẳng định lực lượng an ninh nước này sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng làm sáng tỏ và ngăn chặn các hành động tương tự cũng như đảm bảo an ninh cho người dân Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước