Thủ tướng Anh thăm Mỹ

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/01/2017 15:21 GMT+7

Thủ tướng Theresa May là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Tổng thống Trump sau khi ông nhậm chức. (Ảnh: The Guardian)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May hôm 26/1 đã đặt chân tới Mỹ. Chuyến đi của bà May được kỳ vọng sẽ thắp sáng lại mối "quan hệ đặc biệt" giữa Anh và Mỹ.

Dự kiến trong hôm nay (27/1), bà sẽ có cuộc hội đàm với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngay khi đến Mỹ, thủ tuớng Anh Theresa May đã có cuộc gặp với các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hoà tại thành phố Philadelphia. Tại đây, bà May đã chúc mừng chiến thắng của tân Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vừa qua. Đồng thời bà nhấn mạnh, cả hai quốc gia đều có cơ hội để dẫn dắt nhau bởi thế giới đang trải qua một giai đoạn thay đổi.

Cuộc hội đàm sẽ diễn ra trong hôm nay giữa hai nhà lãnh đạo Anh - Mỹ tại thủ đô Washington được thế giới quan tâm theo dõi, bởi nó sẽ dần hé lộ chính sách đối ngoại của ông Trump. Trong chương trình nghị sự của chuyến thăm này, Bà May tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Chính phủ Mỹ sau khi Anh rời khỏi liên minh châu Âu.

Là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 110 tỷ USD trong năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước