Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 4

Hồng Quang - Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 21/11/2016 08:37 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng 21/11 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chính thức công bố ý định tái tranh cử.

Cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra tại Đức vào mùa thu năm 2017. Tỷ lệ ủng hộ đối với bà Angela Merkel trong các cuộc thăm dò gần đây đã giảm sút. Tuy nhiên, bà vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân.

Bất chấp những tranh cãi liên quan tới chính sách về người tị nạn, bà Merkel vẫn nhận được tín nhiệm và được xem là ứng viên thực tế duy nhất cho vị trí Thủ tướng Đức.

Đảng của Thủ tướng Đức thất bại tại cuộc bầu cử Nghị viện Đảng của Thủ tướng Đức thất bại tại cuộc bầu cử Nghị viện Đảng của Thủ tướng Đức thất bại trong bầu cử cấp vùng Đảng của Thủ tướng Đức thất bại trong bầu cử cấp vùng 10 tiết lộ thú vị về nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel 10 tiết lộ thú vị về nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước