Thủ tướng Đức: Châu Âu đang đứng trước những thách thức lớn

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 28/01/2017 16:06 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thừa nhận châu Âu đang đứng trước những thách thức lớn cả từ bên trong lẫn bên ngoài.

Ngày 27/1, tại Berlin, Thủ tướng Đức đã họp riêng với Tổng thống Pháp để thảo luận về điều chỉnh định hướng của châu Âu cho phù hợp với bối cảnh mới của chính trị thế giới. Liên minh châu Âu sắp kỷ niệm 60 năm thành lập, trong bối cảnh bị cô lập chưa từng thấy.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp sau cuộc gặp riêng, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thừa nhận châu Âu đang đứng trước những thách thức lớn cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Tổng thống Pháp Francois Hollande thì tuyên bố cần phải tìm cách tiếp tục xây dựng châu Âu trong bối cảnh mới của một thế giới đầy bất ổn.

Ngôi nhà chung châu Âu đang phải đối phó với những cơn bão lớn, khi một thành viên có sức nặng là nước Anh sắp ra đi, còn đồng minh Mỹ thì quay sang ủng hộ chính sách bảo hộ mậu dịch. Bên trong, bất đồng ngày càng lớn giữa các nước Tây Âu và các nước Đông Âu quanh cuộc khủng hoảng tị nạn. Ngoài ra là xu hướng biệt lập và dân tộc cực đoan đang lên cao.

Lãnh đạo hai nước Đức và Pháp muốn nhân Hội nghị thượng đỉnh bất thường sắp diễn ra tại Malta để kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu cùng xác định lại các giá trị nền tảng chung và các mục tiêu chung, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi theo hướng bất lợi cho Liên minh châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước