Thủ tướng Đức phản đối việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 06:58 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters UK.

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây bày tỏ thái độ phản đối việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây bày tỏ thái độ phản đối việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Theo bà, sáng kiến của Nga nhằm thiết lập một phái bộ của LHQ nhằm thúc đẩy việc bảo vệ các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở miền Đông Nam Ukraine không phải là cơ sở để nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Funke, bà Merkel nêu rõ: "Cần phải đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, điều đáng tiếc chúng ta vẫn chưa có". Thủ tướng Đức gọi sáng kiến của Nga về việc thành lập một phái bộ LHQ ở Donbass là "thú vị". Thủ tướng Merkel nhấn mạnh: "Theo hướng này, chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn, tuy nhiên đó chưa trở thành cơ sở để nới lỏng các biện pháp trừng phạt".

Cũng theo bà Merkel, lực lượng gìn giữ hòa bình cần có quyền hiện diện ở khắp nơi trên toàn bộ lãnh thổ Donbass. Bà Merkel cũng tuyên bố việc sáp nhập Crimea vào Nga "là trái với luật pháp quốc tế".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước