Thủ tướng Hun Sen từ chối ân xá cho lãnh đạo Đảng đối lập

Thạch Thông (Phóng viên VTV thường trú tại Campuchia)-Thứ sáu, ngày 14/10/2016 07:07 GMT+7

Ông Sam Rainsy (đeo kính) và Kem Sokha. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã từ chối ân xá cho hai lãnh đạo Đảng Cứu quốc đối lập là ông Sam Rainsy và ông Kem Sokha.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Hun Sen nhận được thư của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Thủ tướng Hun Sen đã trả lời bằng văn bản với Quốc vương rằng: "Nhà nước Campuchia là Nhà nước pháp quyền, mỗi công dân Campuchia phải sống và làm theo hiến pháp và pháp luật; không ai lợi dụng chức vụ quyền hạn để vi phạm pháp luật được. Chính phủ có trách nhiệm thực thi và bảo vệ pháp luật để đảm bảo an ninh chính trị và trận tự an toàn xã hội, đây là nguyện vọng lớn nhất của nhân dân. Do đó 2 trường hợp này không thể ân xá được".

Ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập bị Tòa án Campuchia phạt 2 năm tù về tội vu khống người khác, ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch Đảng, bị phạt 5 tháng tù về tội chống lệnh triệu tập của Tòa. Hiện nay cả 2 người đều chưa chấp hành hình phạt.

Theo thủ tục tố tụng ở Campuchia, Quốc vương có quyền ký lệnh ân xá tha tù cho các phạm nhân tuy nhiên phải có đơn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước