Thủ tướng Israel muốn sáp nhập phần lãnh thổ tranh chấp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/09/2019 22:19 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã công khai ý định sáp nhập thung lũng Jordan vào lãnh thổ Israel nếu ông tái đắc cử.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ là một bước đi lịch sử nếu Israel áp đặt chủ quyền đối với vùng lãnh thổ tranh chấp tại Bờ Tây, đồng thời cho biết các khu định cư Do Thái sẽ là mục tiêu tiếp theo nếu đảng của ông giành thắng lợi sau cuộc bầu cử vào ngày 17/9 tới.

Tuyên bố gây tranh cãi này của nhà lãnh đạo Israel đã vấp phải sự chỉ trích của Palestine, Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cảnh báo rằng, tất cả các thỏa thuận hòa bình sẽ chấm dứt nếu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sáp nhập thung lũng Jordan.

Quốc tế kêu gọi Israel và Lebanon kiềm chế Quốc tế kêu gọi Israel và Lebanon kiềm chế

VTV.vn - Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ giao tranh tại khu vực biên giới Israel - Lebanon, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước