Thủ tướng Pháp bất ngờ đệ đơn từ chức

-Thứ hai, ngày 25/08/2014 17:18 GMT+7

Hôm nay (25/8), Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã đệ đơn từ chức của Chính phủ lên Tổng thống Francois Hollande và đề nghị thành lập Nội các mới.

 

 

‘ Thủ tướng Pháp Manuel Valls (phải). (Ảnh: AP)

 

 

 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Pháp hiện đang phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước.

Tổng thống Hollande đã chấp nhận đơn từ chức trên và đề nghị ông Manuel Valls thành lập một Nội các mới, phù hợp với đường hướng phát triển mà ông Hollande đã hoạch định cho đất nước.

Động thái từ chức của Thủ tướng Manuel Valls diễn ra sau khi ông cáo buộc Bộ trưởng Kinh tế Pháp đã vượt quá quyền hạn, khi đưa ra những chỉ trích công khai về các chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ.

Kinh tế Pháp hiện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vào tháng trước, Chính phủ nước này thừa nhận nền kinh tế lớn thứ hai của châu Âu không thể đạt tốc độ tăng trưởng 1%.

 

Thời sự VTV

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước