Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Iraq

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 07:30 GMT+7

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Binali Yildirim. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 7/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã đến Baghdad, trong chuyến thăm chính thức Iraq nhằm dàn xếp bất đồng gay gắt giữa Ankara và Baghdad.

Bất đồng giữa hai nước chủ yếu xung quanh sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Iraq. Theo Đài Truyền hình Nhà nước Iraq, những tín hiệu tốt đã được phát đi, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rút các lực lượng khỏi miền Bắc nước này. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi căng thẳng leo thang từ cuối năm 2015.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích các mục tiêu của PKK tại Iraq Thổ Nhĩ Kỳ không kích các mục tiêu của PKK tại Iraq Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 32 phiến quân IS tại Iraq Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 32 phiến quân IS tại Iraq Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq Thổ Nhĩ Kỳ dành 9 tỷ USD để hỗ trợ người di cư Syria và Iraq

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước