Thực trạng đáng lo ngại từ tội phạm môi trường

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/12/2016 21:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tội phạm môi trường là loại tội phạm có quy mô lớn thứ 4 trên thế giới.

Tội phạm môi trường là một khái niệm rộng. Những năm gần đây, tội phạm môi trường nhận được sự chú ý lớn bởi những tác động ngày càng nghiêm trọng của nó đối với môi trường, hệ sinh thái cũng như sự phát triển của nhiều khu vực trên thế giới. Những số liệu sau sẽ cho thấy rõ thực trạng đáng lo ngại về loại hình tội phạm này.

- Tội phạm môi trường là loại tội phạm có quy mô lớn thứ 4 trên thế giới.

- Việc buôn bán trái phép các sản phẩm thiên nhiên hoang dã có giá trị 6 - 21 tỷ USD 1 năm.

- Hơn 4.000 sừng tê giác đã bị xuất khẩu bất hợp pháp ra khỏi các nước châu Phi từ năm 2012.

- Buôn lậu gỗ có lợi nhuận 45 - 173 tỷ USD một năm.

- Buôn lậu gỗ trái phép đang đe dọa môi trường sống của nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

- Buôn lậu rác thải độc hại mang lại lợi nhuận 9 - 11 tỷ USD mỗi năm.

- 42 triệu tấn rác thải điện tử độc hại bị chôn trái phép hàng năm.

- Quỹ toàn cầu để đối phó với tội phạm môi trường chỉ là 18-26 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước