Thượng viện Anh yêu cầu Chính phủ sửa đổi dự luật Brexit

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/03/2017 10:19 GMT+7

Tiến trình Brexit được đánh giá là không hề dễ dàng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm qua (1/3), Thượng viện Anh đã bỏ phiếu yêu cầu Chính phủ Anh sửa đổi dự luật Brexit.

Với số phiếu bầu 256 trên 358, các nghị sĩ Thượng viện yêu cầu Thủ tướng Theresa May đưa vào trong dự luật điều khoản đảm bảo các công dân EU đang sinh sống tại Anh được quyền sinh sống và làm việc tiếp ở Anh sau Brexit.

Dự luật Brexit là dự luật cho Thủ tướng Theresa May quyền kích hoạt Brexit theo điều 50 của Hiệp ước Lisbon và bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với EU.

Với mỗi thay đổi trong dự luật sẽ phải đuợc thông qua tại Hạ viện, như vậy Thủ tướng Anh sẽ lại phải cố gắng thuyết phục Hạ viện vào tuần tới. Điều này có nghĩa điều khoản 50 không thể kích hoạt trong 2 tuần tới mặc dù Thủ tướng Anh sẽ vẫn thực hiện được kế hoạch kích hoạt điều khoản 50 vào cuối tháng 3 như đã từng nói với lãnh đạo các nước EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước