Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận chi tiêu tạm thời

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/01/2018 08:51 GMT+7

Trụ sở Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) đêm 20/1. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Với tỷ lệ 81 phiếu thuận và 18 phiếu chống, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ kéo dài đến ngày 8/2.

Tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa trong 3 ngày qua sẽ tạm thời chấm dứt, sau khi các Thượng nghị sĩ của 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa ngày hôm qua đã đạt thỏa thuận về một dự luật chi tiêu tạm thời kéo dài trong 3 tuần.

Với tỷ lệ 81 phiếu thuận và 18 phiếu chống, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ kéo dài đến ngày 8/2. Kết quả này được công bố sau khi 2 Đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đạt được thỏa thuận liên quan đến vấn đề nhập cư.

Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, dự luật chi tiêu tạm thời được chuyển xuống Hạ viện để xem xét. Sau đó, dự luật sẽ được chuyển cho Tổng thống Donald Trump để ký ban hành luật.

Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tạm thời cho chính phủ Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tạm thời cho chính phủ

VTV.vn - Thượng viện Mỹ đã hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tạm thời của chính phủ do quan điểm của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa còn quá xa nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước