Thượng viện Mỹ phê chuẩn Bộ trưởng Tư pháp bất chấp tranh cãi

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 15:49 GMT+7

Thượng nghị sĩ Jeff Sessions được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp vào ngày 8/2/2017. Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Thượng viện Mỹ phê chuẩn Thượng nghị sĩ Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp với 54 phiếu thuận và 47 phiếu chống.

Với 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống, cựu Thượng nghị sĩ bang Alabama Jeff Sessions đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp sau một ngày tranh luận nảy lửa giữa hai phe tại Thượng viện. Ông Jeff Sessions chính thức nắm cương vị lãnh đạo Bộ Tư pháp với 113.000 nhân viên, trong đó có 93 thẩm phán trên khắp nước Mỹ.

Ông Jeff Sessions là Thượng nghị sĩ đầu tiên công nhận ông Trump làm ứng viên đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống. Ông Jeff Sessions được xem là một người truyền cảm hứng cho chính sách thắt chặt nhập cư của Tổng thống Trump và có mối quan hệ thân thiết với ông Steve Bannon, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Trump. Đây là điều mà phe Dân chủ bày tỏ lo ngại khi việc ông Sessions quá thân thiết với Tổng thống Trump có thể sẽ dẫn đến nguy cơ đặt chính trị cao hơn pháp trị.

Tân Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions là thành viên thứ 8 trong Nội các của Tổng thống Trump được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Việc Mỹ có Bộ trưởng Tư pháp mới diễn ra trong bối cảnh chính quyền Donald Trump đang đương đầu với cuộc chiến pháp lý về sắc lệnh nhập cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước