Thụy Điển: Nhà thờ Hồi giáo bị phóng hỏa, nhiều người bị thương

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 26/12/2014 11:18 GMT+7

Cứu hỏa cho nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm. (Ảnh: Sky)

Ngày 25/12, một kẻ lạ mặt đã phóng hỏa Nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Eskilstuna, miền Trung Thụy Điển, khiến ít nhất 5 người bị thương.

Cảnh sát dẫn lời một nhân chứng cho biết ngọn lửa bắt đầu bùng lên vào khoảng đầu giờ chiều sau khi đối tượng lạ mặt ném một vật qua cửa sổ Nhà thờ. Ít nhất 5 người phải cấp cứu do bị thương và ngạt khói.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng 15-20 người bên trong Nhà thờ, vốn là nơi tụ họp của những người Somalia tại Eskilstuna, thành phố với khoảng 65.000 dân nằm cách Thủ đô Stockhom 90 km. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ hỏa hoạn cũng như truy tìm kẻ phóng hỏa.

Vụ phóng hỏa xảy ra giữa lúc quốc gia Bắc Âu này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng chính trị bắt nguồn từ việc Đảng Dân chủ cực hữu, lớn thứ 3 ở Thụy Điển, có tư tưởng chống người nhập cư, bác bỏ dự thảo ngân sách do liên minh cầm quyền đưa ra, khiến Chính phủ mới nhậm chức bị sụp đổ. Trong khi đó, các Đảng có khuynh hướng tự do lại muốn giữ nguyên chính sách nhập cư hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước