Thụy Sĩ: Một chính trị gia bị kết tội vì giúp người nhập cư trái phép

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 06:32 GMT+7

VTV.vn - Một chính trị gia Thụy Sĩ bị kết tội vì giúp người nhập cư trái phép từ Italy vào Thụy Sĩ.

Tòa án địa phương của Thụy Sĩ đã kết tội một chính trị gia vì đã giúp đỡ 24 người nhập cư trái phép từ Italy vào Thụy Sĩ, đồng thời nhiều lần xúi giục người khác làm như vậy.

Tòa án đã kết tội và tuyên phạt án treo đối với bà Lisa Bosia Mirra, thành viên đảng Xã hội trong Hội đồng lập pháp bang Ticino, phía Nam Thụy Sĩ. Theo cáo trạng, bà Mirra đã giúp đỡ một số người di cư từ Eritrea và Syria bị mắc kẹt tại khu vực nhà ga ở Como, gần biên giới Thụy Sĩ, hồi giữa năm 2016.

Thẩm phán Siro Quadri cho biết nữ chính trị gia trên thừa nhận rằng trong khoảng thời gian 2 tuần, bà đã phối hợp với một số đối tượng để tổ chức một mạng lưới giúp đỡ 24 người nhập cư bất hợp pháp vào Thụy Sĩ. Theo thẩm phán Quadri, mặc dù ý định của bà Mirra là tốt song bà đã vi phạm luật pháp Thụy Sĩ. Ông nhấn mạnh với tư cách là thành viên chính quyền vùng Ticino, bà Mirra cũng nhận thức rõ về việc làm vi phạm luật pháp của mình.

Tuy nhiên, bà Mirra cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu nếu cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước