Tìm giải pháp cho hòa bình tại Đông Ukraine

Thu Thủy-Thứ sáu, ngày 05/09/2014 22:37 GMT+7

Đoàn xe tăng của lực lượng quân đội Ukraine làm nhiệm vụ tại Donetsk hôm 3/9. (Ảnh: AFP)

Hôm nay (5/9), nhóm tiếp xúc về Ukraine có cuộc gặp tại Thủ đô Minsk, Belarus để thảo luận về việc đem lại hòa bình cho miền Đông Ukraine.

Các đại diện của Nga, Ukraine, lực lượng nổi dậy ở miền Đông và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn, nhằm mở đường cho việc thực hiện từng phần kế hoạch hòa bình của Tổng thống Nga Putin.

Cả Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và lực lượng nổi dậy đều tuyên bố họ sẽ ra lệnh ngừng bắn nếu một thỏa thuận được ký kết tại Minsk, chấm dứt 5 tháng xung đột tại miền Đông Ukraine.

Bước đột phá này có được sau khi Tổng thống Nga Putin công bố kế hoạch hòa bình 7 điểm cho miền Đông Ukraine, với các điểm mấu chốt là các bên ngừng mọi cuộc tấn công, các đơn vị vũ trang của Ukraine phải rút ra xa các vùng chiến sự hiện nay, nhằm chặn đứng khả năng pháo kích vào các khu dân cư, đồng thời thực hiện tốt Kiểm soát việc ngừng bắn và sau ngừng bắn.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước