Tìm hiểu bí ẩn về giấc ngủ của loài voi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/03/2017 20:49 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu mới đây cho biết, voi dường như không cần ngủ nhiều như các loài động vật có vú khác.

Thông tin này theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Plos One của giáo sư Paul Manger, thuộc trường Đại học Witwatersrand, Nam Phi, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu trên.

Nguyên nhân việc ngủ ít của voi có thể liên quan tới kích thước cơ thể to lớn của chúng. Kết quả trên có được sau khi các nhà nghiên cứu tiến hành theo dõi 2 con voi châu Phi hoang dã tại Vườn quốc gia Chobe, Botswana, trong 35 ngày.

Theo nghiên cứu này, con voi có thể ở trạng thái tính táo trong 46 giờ và có thể di chuyển khoảng cách tới 30 km. Sau khoảng thời gian thức này, chúng sẽ nằm xuống nghỉ ngơi và bắt đầu ngủ mơ, nhưng giấc ngủ này cũng chỉ được 2 giờ.

Các nhà khoa học cho biết hiện họ đang lên kế hoạch tiếp tục nghiên cứu để tìm ra bí ẩn đằng sau việc voi ngủ ít như vậy. Họ cũng muốn tìm hiểu thêm về giấc ngủ mơ ở loài voi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước