Tin tặc tấn công website của Chính phủ Đức

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 08/01/2015 05:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 7/1, hàng loạt website của Chính phủ Đức, trong đó bao gồm cả website của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị tin tặc tấn công.

Người phát ngôn Thủ tướng Đức Steffen Seibert xác nhận vụ tấn công đã khiến cho các website nói trên rơi vào tình trạng không thể truy cập từ 10 giờ sáng ở Đức (16 giờ chiều 7/1 theo giờ Việt Nam).

Một nhóm tin tặc tự xưng là CyberBerkut đã nhận thực hiện vụ tấn công mạng nói trên. Nhóm này tự nhận có mối liên hệ với các đội đặc nhiệm chống bạo loạn dưới thời cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. CyberBerkut kêu gọi người dân và Chính phủ Đức ngừng ủng hộ tài chính và chính trị cho Chính phủ đương nhiệm Ukraine. Nhóm tin tặc này cũng tuyên bố mục đích vụ tấn công nhằm phong tỏa các website của Thủ tướng và Quốc hội Đức.

Vụ tấn công các website của Chính phủ Đức xảy ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Đức Joachim Gauck và Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tại Berlin.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước