Tình huống khó xử trong cuộc gặp EU - Thổ Nhĩ Kỳ

Quang Duy-Thứ năm, ngày 08/04/2021 11:12 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula Von Der Leyen. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Trong buổi làm việc với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, bà Von Der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), không được bố trí ghế ngồi từ đầu như các đồng nghiệp nam.

Nữ Chủ tịch EC tỏ vẻ khó xử, nhìn hai nhà lãnh đạo nam và hắng giọng để ra hiệu. Bà Von Der Leyen sau đó được bố trí ngồi ở ghế sofa bên cạnh, đối diện với một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ có cấp bậc thấp hơn bà.

Đại diện EC sau đó khẳng định đã làm việc với phía Thổ Nhĩ Kỳ để sự cố này không lặp lại. Khoảnh khắc khó xử này đang được lan truyền trên các trang mạng tại châu Âu.

Trước đây, ba chiếc ghế ngang hàng luôn được chuẩn bị khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm EU để hội đàm với những người đứng đầu Ủy ban và Hội đồng châu Âu.

Căng thẳng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - EU Căng thẳng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - EU

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố các cuộc đàm phán về kiểm soát người nhập cư với EU sẽ bị gián đoạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước