Tổ chức ly khai xứ Basque tuyên bố giã từ vũ khí vào ngày 8/4

VTV8-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 09:14 GMT+7

Các thành viên ETA. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA), nhóm vũ trang hoạt động chủ yếu tại Tây Ban Nha và Pháp, tuyên bố sẽ giã từ vũ khí vào ngày 8/4.

Động thái này mở ra cơ hội kết thúc cuộc xung đột vũ trang kéo dài hàng thập kỷ liên quan tới tổ chức ETA, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân vô tội. Trong lá thư bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha công bố trên BBC ngày 7/4, ETA tuyên bố, ngày 8/4 là ngày giải trừ vũ khí song cảnh báo rằng, tiến trình này có thể bị "kẻ thù của hòa bình" tấn công.

ETA cho rằng, giải giáp vũ khí là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp, đồng thời Chính phủ Pháp và Tây Ban Nha thiếu nhượng bộ.

Dự kiến sẽ có hàng nghìn người tập trung chứng kiến tiến trình này tại Bayonne, một thành phố thuộc xứ Basque nằm trên lãnh thổ Pháp, vào ngày 8/4. Được biết, ETA hiện vẫn bị Liên minh châu Âu (EU) coi là một tổ chức khủng bố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước