Tổng thống Afghanistan thăm Pakistan

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 15/11/2014 05:30 GMT+7

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (trái) và Cố vấn về đối ngoại của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại lễ đón. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm 14/11 đã đến Pakistan bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh và hợp tác kinh tế.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Ghani đến Pakistan kể từ khi nhậm chức Tổng thống Afghanistan tháng 9 vừa qua.

Dự kiến Tổng thống Ghani sẽ hội đàm chính thức với Thủ tướng nước chủ nhà Nawaz Sharif và Tổng thống Hussain về việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh biên giới, năng lượng và kinh tế- thương mại.

Trong chuyến thăm này, ông Gani mong muốn tìm kiếm sự hỗ trợ của Pakistan - nước có vai trò quan trọng đối với tiến trình hòa bình tại Afghanistan - trong các cuộc đàm phán với phiến quân Taliban nhằm tránh tình trạng bất ổn sau khi liên quân do NATO đứng đầu rút khỏi Afghanistan.

Ngoài ra, Afghanixtan cũng mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại hai chiều với Pakistan từ 2,5 tỷ USD hiện tại lên 5 tỷ USD trong 2-3 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước