Tổng thống Ấn Độ sẽ thăm chính thức Cuba

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 19/06/2018 19:28 GMT+7

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 18/6, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind sẽ lần đầu tiên có chuyến thăm chính thức Cuba trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6 tới.

Dự kiến, Tổng thống Ấn Độ sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel, sau khi viếng mộ cố lãnh tụ Fidel Castro tại tỉnh miền Đông Santiago de Cuba, điểm đến đầu tiên của ông trong chuyến thăm đảo quốc Caribe này. Ngoài ra, Tổng thống Ram Nath Kovind cũng sẽ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana.

Theo chương trình nghị sự, Cuba và Ấn Độ sẽ ký nhiều biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, y học cổ truyền, cây thuốc và vi lượng đồng căn.

Cuba và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 1 năm 1960. Cố lãnh tụ Fidel Castro khi còn sống từng tới thăm Ấn độ 2 lần và gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của quốc gia Nam Á này, trong đó có nữ Thủ tướng Indira Gandhi. Ngoài ra, tân chủ tịch Cuba Díaz-Canel cũng từng tới Ấn Độ trên cương vị phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng nhà nước Cuba vào tháng 3/2015.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Cuba và Ấn Độ hiện đạt gần 75 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước