Tổng thống Botswana từ chức

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 17:31 GMT+7

Tổng thống Botswana Ian Khama. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Ngày 31-3, Tổng thống Botswana Ian Khama đã tuyên bố từ chức và nhường lại vị trí cho Phó Tổng thống sau một thập kỷ cầm quyền tại quốc gia nằm ở phía Nam châu Phi này.

Theo đó, Phó Tổng thống Mokgweetsi Masisi nhậm chức vào ngày 1/4 và ông sẽ là người thứ ba không thuộc dòng tộc Khama nắm giữ vị trí đứng đầu đất nước kể từ khi Botswana giành độc lập từ Anh hồi năm 1966.

Mặc dù tới cuối năm 2019 mới tiến hành bầu cử ở Botswana, nhưng ông Masisi vẫn nhậm chức Tổng thống do Hiến pháp Botswana không cho phép một cá nhân nắm giữ vị trí này quá 2 nhiệm kỳ 5 năm. Trước đó, hồi năm 2008, ông Ian Khama cũng đã tiếp quản vị trí Tổng thống từ ông Festus Mogae sớm hơn một năm so với thời gian diễn ra cuộc bầu cử chính thức vào năm 2009.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng tân Tổng thống Masisi sẽ phải đối mặt với không ít thách thức phía trước. Botswana một trong những quốc gia điển hình về dân chủ tại châu Phi với mô hình quản lý tiến bộ, có nền kinh tế lệ thuộc chủ yếu vào việc khai thác và xuất khẩu kim cương.

Xuất thân từ một giáo viên được đào tạo bài bản, ông Masisi, 55 tuổi, từng công tác 8 năm tại Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Huốc (Unicef) trước khi trở thành nghị sĩ Botswana hồi năm 2009. Kể từ năm 2011, ông đã trải qua các chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống năm 2017.

Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni từ chức Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni từ chức

VTV.vn - Ngày 24/3, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước