Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi phê chuẩn Tuyên bố Panmunjom

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/04/2018 18:49 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (ẢNH: REUTERS)

VTV.vn - Lời kêu gọi trên được ông Moon Jae-in đưa ra trong cuộc họp hàng tuần với các trợ lý của mình tại Nhà Xanh.

Hôm nay (30/4), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi các trợ lý của ông thúc đẩy mọi nỗ lực nhằm giúp cho Tuyên bố Panmunjom - kết quả cuộc họp thượng đỉnh liên Triều mới đây, được Quốc hội nước này phê chuẩn. Động thái này nhằm đảm bảo việc thực thi Tuyên bố này, cho dù chính quyền có thay đổi sau cuộc bầu cử vào tháng 6 tới ở Hàn Quốc hay không.

Lời kêu gọi trên được ông Moon Jae-in đưa ra trong cuộc họp hàng tuần với các trợ lý của mình tại Nhà Xanh. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc hay chính quyền của ông lưu ý tới sự cần thiết phải được Quốc hội phê chuẩn Tuyên bố Panmunjom. Tuy nhiên, việc phê chuẩn tuyên bố này đang gặp trở ngại khi đảng đối lập chính trong Quốc hội Hàn Quốc, Đảng Hàn Quốc Tự do (LKP), tuyên bố cản trở việc phê chuẩn văn kiện nói trên bằng bất cứ giá nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước