Tổng thống Indonesia thăm địa điểm vụ nổ bom

Hữu Hưng (PV thường trú Đài THVN tại Indonesia)-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 08:51 GMT+7

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nổ bom. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tối qua (25/5), Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới thăm địa điểm xảy ra vụ đánh bom ở Đông Jakarta.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi người dân không nên hoảng sợ và cam kết sẽ truy tìm, bắt giữ thủ phạm

24 giờ sau vụ khủng bố, hiện trường vụ đánh bom đã được dọn dẹp, trạm xe bus Kampung Melayu vẫn bị đóng cửa. Khu vực xảy ra đánh bom trở thành nơi tưởng niệm các nạn nhân trong khi an ninh được thắt chặt.

Phát biểu sau chuyến thăm ngắn tới địa điểm xảy ra vụ đánh bom, Tổng thống Joko Widodo gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình. Ông kêu gọi người dân Indonesia giữ bình tĩnh, không hoảng sợ trước vụ đánh bom, cam kết truy tìm và bắt giữ những kẻ chủ mưu đứng sau vụ khủng bố.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu: "Chúng tôi muốn Chính phủ ngay lập tức hoàn thành Luật Chống khủng bố để tạo điều kiện cho lực lượng thực thi pháp luật truy bắt, đặc biệt để ngăn chặn khủng bố".

Tổng thống Indonesia thăm địa điểm vụ nổ bom - Ảnh 1.

Cửa kính trạm xe buýt vỡ tan sau vụ nổ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hai vụ nổ liên tiếp tại trạm xe bus Kampung Melayu vào tối 24/5 đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 cảnh sát và khoảng 10 người khác bị thương. Cảnh sát Indonesia tin rằng nhóm khủng bố có liên hệ với IS đứng đằng sau vụ tấn công này.

24 giờ sau vụ khủng bố, nhịp sống đang dần trở lại với người dân Jakarta. Tuy nhiên, vụ khủng bố cũng như những vòng hoa như là lời nhắc nhở cảnh tỉnh rằng, khủng bố là nguy cơ hiện hữu và người dân cần tiếp tục cảnh giác, cùng nỗ lực tham gia với chính phủ để có thể ngăn chặn kịp thời những âm mưu tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước