Tổng thống Mỹ thảo luận về Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 25/04/2016 22:26 GMT+7

VTV.vn - Trong chuyến thăm Đức từ ngày 24/4, Tổng thống Mỹ đã thảo luận về việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và 28 nước châu Âu.

Trong chuyến thăm Đức kéo dài 2 ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thảo luận về Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương, xem xét tình hình chiến sự Syria, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan và thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương đang gặp nhiều trở ngại từ phía Mỹ và châu Âu. Một cuộc biểu tình phản đối Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Âu đã diễn ra ngay khi Tổng thống Mỹ đặt chân tới Đức. Dự kiến trước khi rời Đức, Tổng thống Mỹ sẽ có diễn văn thể hiện quan điểm của Mỹ về Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương.

Ngày 25/5, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Italy sẽ tới thành phố Hannover để gặp Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức. Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp, cuộc gặp không chính thức và bất thường giữa lãnh đạo 5 quốc gia sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách của thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước