Tổng thống Nga, Mỹ sẽ gặp nhau lần đầu bên lề G20

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 14:39 GMT+7

Ông Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (7/7), theo dự kiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Hamburg, Đức.

Đây là cuộc gặp trực tiếp lần tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức, vì thế nó thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận quốc tế.

Trước thềm cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều tuyên bố họ sẽ tận dụng cơ hội này để hàn gắn mối quan hệ đã chịu tổn hại bởi các cuộc khủng hoảng Syria, Ukraine và cả cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo truyền thông Nga, cuộc họp sẽ kéo dài trong khoảng 1 giờ. Trong bài phát biểu ngày hôm qua (6/7) tại Warszawa, Ba Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Nga hợp tác để ổn định tình hình Ukraine, giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, tham gia "cuộc chiến chống lại kẻ thù chung và bảo vệ nền văn minh thế giới".

Về phần mình, điện Kremlin nhấn mạnh, ưu tiên trong cuộc gặp lần này là tìm kiếm quan điểm chung giữa hai bên, song cũng tỏ ra không kỳ vọng nhiều ở sự kiện này. Quan hệ Nga Mỹ vẫn đang ở trong tình trạng thiếu niềm tin, thừa hoài nghi.

Hai Tổng thống Mỹ, Nga sẽ gặp nhau tại Hội nghị G20 Hai Tổng thống Mỹ, Nga sẽ gặp nhau tại Hội nghị G20

VTV.vn - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ McMaster cho biết, Tổng thống Mỹ sẽ gặp ông Putin cùng "nhiều nhà lãnh đạo thế giới" khác trong hội nghị thượng đỉnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước