Tổng thống Nga thăm Hungary, quyết định hợp tác khí đốt

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 18/02/2015 17:43 GMT+7

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

(VTV.vn) - Nhân chuyến thăm Hungary, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng nước chủ nhà Viktor Orban đã ký hợp tác trong hàng loạt các lĩnh vực, đặc biệt là về năng lượng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Putin đánh giá tích cực vấn đề hợp tác khí đốt với Hungary. Hai bên đã thỏa thuận tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết, trong đó có hợp đồng cung cấp khí đốt của Nga cho Hungary sau năm 2015, cũng như vấn đề sử dụng các kho chứa khí đốt.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary tuyên bố, nước này hy vọng tăng cường hợp tác với Nga, trước hết là trong lĩnh vực năng lượng. Ông nhấn mạnh, Hungary cần năng lượng từ Nga và thị trường Nga cho sản phẩm của nước này.

Dự kiến Nga sẽ giúp Hungary xây dựng nhà máy điện nguyên tử với tổng vốn đầu tư 12 tỉ Euro, trong đó có 10 tỉ Euro tín dụng ưu đãi của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước