Tổng thống Nga và Ukraine gặp mặt song phương

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 01/09/2014 09:15 GMT+7

Tổng thống Nga Putin (trái) gặp Tổng thống Ukraine (phải) lần đầu kể từ tháng 6/2014. (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tiến hành cuộc gặp song phương kéo dài 2 giờ tại thủ đô Minsk của Belarus.

Một cuộc gặp thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế hôm 26/8. Đó là cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kéo dài 2 giờ tại Thủ đô Minsk của Belarus, để thảo luận về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông và người đồng cấp Ukraine Poroshenko đã thảo luận về sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng đổ máu tại Ukraine, song khẳng định việc tìm ra điều kiện cho một lệnh ngừng bắn với lực lượng chống Chính phủ ở miền Đông Ukraine là trách nhiệm của Kiev.

Về phần mình, phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, một "lộ trình" sẽ được chuẩn bị nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay khi có thể tại miền Đông Ukraine.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước