Tổng thống Obama cam kết bỏ lệnh cấm vận với Myanmar

VĐHN-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 06:07 GMT+7

VTV.vn - Sau 27 năm bị bao vây cấm vận thương mại, cuối cùng Myanmar đã được Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm hà khắc sau chuyến thăm lịch sử của bà Aung San Suu Kyi.

Bà Aung San Suu Kyi, cố vấn cấp cao chính phủ Myanmar, vừa có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Mỹ. Chuyến đi mang lại kết quả ngoài mong đợi khi Mỹ quyết định xóa bỏ lệnh cấm vận thương mại hàng thập kỷ qua ở đất nước Đông Nam Á này.

Trước đó, bà Suu Kyi, 71 tuổi, cũng cho rằng đã đến lúc Mỹ cần xóa bỏ tất cả lệnh cấm vận "làm tổn thương kinh tế" của Myanmar. Việc dỡ bỏ cấm vận sẽ khuyến khích các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ đầu tư vào nước này, từ đó nền kinh tế của Myanmar sẽ có những bức phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Kể từ năm 1989, Myanmar đã bị cấm vận thương mại với lý do vi phạm nhân quyền. Tổng thống Obama tuyên bố Myanmar sẽ được hưởng lợi từ chính sách thuế sau khi thoát khỏi chính sách quân phiệt hàng chục năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước