Tổng thống Obama chấm dứt chính sách “chân ướt, chân ráo” với Cuba

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 14:23 GMT+7

Chính sách “chân ướt, chân ráo" áp dụng với người nhập cư Cuba được Mỹ chấm dứt sau 2 thập niên. (Ảnh minh họa: NBC)

VTV.vn - Tổng thống Obama vừa hủy bỏ chính sách đón người nhập cư từ Cuba với nhiều ưu đãi, được gọi là chính sách "chân ướt, chân ráo" đã áp dụng suốt 20 năm qua.

Chính sách "chân ướt, chân ráo" cho phép bất kỳ người Cuba nào đặt chân lên lãnh thổ Mỹ được ở lại và trở thành công dân hợp pháp sau 1 năm.

Với việc chấm dứt chính sách "chân ướt, chân ráo", theo quyết định mới, những người tị nạn Cuba không đủ điều kiện cứu trợ nhân đạo sẽ được phép trở về nước. Đổi lại, phía Cuba đã đồng ý bắt đầu tiếp nhận những người Cuba bị Mỹ trục xuất, điều mà La Habana đã từ chối trong nhiều thập kỷ qua.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Obama tìm cách củng cố di sản của mình với việc cải thiện quan hệ với đảo quốc Caribe và một tuần trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.

Chính phủ Cuba đã hoan nghênh quyết định này của Mỹ đối với người di cư Cuba, đồng thời gọi đây là một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước