Tổng thống Pháp cam kết điều tra vụ tai nạn tồi tệ nhất 33 năm qua

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/10/2015 13:39 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Pháp cho biết sẽ tiến hành điều tra một cách kỹ lưỡng về vụ tai nạn xe bus xảy ra tại vùng Puisseguin, miền Tây Nam nước Pháp khiến ít nhất 42 người thiệt mạng.

Phát biểu từ thủ đô Athens của Hy Lạp sau cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Alexis Tsipras, ông Francois Hollande đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chia sẻ ông vẫn giữ liên lạc với Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Giao thông Pháp để cập nhật tình hình vụ tai nạn.

Ông Hollande cũng cho biết đích thân ông sẽ tới hiện trường và cùng với các cơ quan chức năng đưa ra những quyết định cần thiết về vụ việc. Trong ngày 23/10, Thủ tướng Pháp Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cũng đã tới hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giữa một xe bus và xe tải ở vùng Puisseguin là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất tại Pháp kể từ năm 1982. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do tài xế xe tải đã không kiểm soát được tay lái và đâm thẳng vào chiếc xe bus.

Tai nạn giao thông thảm khốc ở Pháp, 42 người thiệt mạng Tai nạn giao thông thảm khốc ở Pháp, 42 người thiệt mạng

VTV.vn - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại thị trấn Libourne, Tây Nam nước Pháp khiến ít nhất 42 người thiệt mạng vào sáng 23/10 (theo giờ địa phương).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước