Tổng thống Philippines gây tranh cãi với hành động hôn môi nữ khán giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/06/2018 18:25 GMT+7

VTV.vnl-Nụ hôn giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte với nữ lao động ở Seoul đang gây tranh cãi dư luận, thậm chí còn bị chỉ trích là hành vi lạm dụng quyền lực.

Tối Chủ nhật (3/6) vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tham gia một sự kiện với cộng đồng người Philippines ở Seoul, Hàn Quốc. Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Duterte đã yêu cầu một khán giả hôn mình để đổi lấy một cuốn sách. Ông Duterte sau đó nói với đám đông đang hò reo cổ vũ: "Đừng nghiêm trọng quá. Đó chỉ là trò đùa".

Nụ hôn này của ông đã chịu nhiều chỉ trích của dư luận. Nhiều người cho rằng hành động này của Tổng thống Philippines là lạm dụng quyền lực.

Nụ hôn giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte với nữ lao động ở Seoul gây ra nhiều tranh cãi và chỉ trích từ dư luận. Nguồn video: The Guardian.

Thượng nghị sĩ đối lập Risa Hontiveros nói rằng "ông Duterte hành động giống như một vị vua phong kiến nghĩ rằng là tổng thống thì có quyền làm bất cứ điều gì mình thích", và nói thêm rằng "tương quan quyền lực không đồng đều", nghĩa là nụ hôn không phải hành động được đồng thuận, theo CNN.

Nhóm hoạt động nữ quyền Gabriela lên án cảnh tượng này như là "vở kịch kinh tởm của một vị tổng thống xem thường phụ nữ, tự cho mình quyền hạ nhục, sỉ nhục hay thiếu tôn trọng phụ nữ theo ý thích của bản thân mình".

Renato Reyes, tổng thư ký Bayan, một liên minh chính trị cánh hữu ở Philippines, đã chỉ trích Tổng thống Philippines trên mạng xã hội. "Tôi cho rằng cảnh tượng này và những màn đối đáp như thế không nên xuất hiện khi một tổng thống phát biểu", ông viết.

"Tổng thống Duterte cho rằng "nụ hôn" chỉ để giải trí. Xin thưa ông, phụ nữ không phải đem ra làm trò vui. Việc đem phụ nữ ra để giải trí là thấp hèn", một người có tên Lara Tan bình luận trên mạng xã hội.

Trước những chỉ trích này, người phát ngôn của tổng thống Harry Roque hôm 4/6 gọi đó là "khoảnh khắc hoàn toàn có thể chấp nhận được trong văn hóa người Philippines" và điều đó "khiến tổng thống được người dân yêu mến hơn".

Tổng thống Philippines gây tranh cãi với hành động hôn môi nữ khán giả - Ảnh 2.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.

Một số người dùng mạng cũng đồng tình với nụ hôn này, cho rằng đó là kiểu đùa giỡn điển hình của dân tộc Visayans (ông Duterte là người dân tộc Visayans). Một người khác thì nói rằng: "Ông ấy có một cái ôm và một nụ hôn trên môi. Ông ấy quả là rất tinh nghịch", người sử dụng Facebook cho biết.

Theo Reuters, Cơ quan Thông tấn nhà nước Philippines cho hay người phụ nữ được ông Duterte hôn có tên Bea Kim, cô đã có gia đình và 2 đứa con. "Không có ác ý trong đó", cô nói. "Với tôi, với ông ấy, nó không có nghĩa gì cả".

Tổng thống Philippines từng gây tranh cãi với những nhận xét về phụ nữ. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Duterte nói rằng vụ cưỡng hiếp và sát hại nhà truyền giáo người Australia Jacqueline Hamill trong cuộc khủng hoảng con tin năm 1989 tại nhà tù ở thành phố Davao là "lãng phí" và ông nên "là người đầu tiên" tấn công tình dục Hamill. Ông Duterte sau đó đã phải xin lỗi vì phát ngôn này.

Tại một sự kiện tại tòa thị chính Philippines tháng 2/2017, ông thừa nhận có 3 bạn gái và một người vợ hợp pháp. Cuộc hôn nhân trước đó tan vỡ do tính trăng hoa của ông nhưng phủ nhận điều đó có nghĩa là ông coi thường phụ nữ.

Ông Duterte được cho là có nhiều lời bình luận xúc phạm và hạ thấp nữ giới. Ông từng nhiều lần có những câu đùa về việc hãm hiếp khiến các nhà hoạt động tức giận. Tuy nhiên, sự ủng hộ lớn trong nước dành cho tổng thống Philippines chưa hề bị ảnh hưởng.

Tổng thống Philippines bị Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra Tổng thống Philippines bị Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) điều tra về tội ác chống lại loài người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước