Tổng thống Philippines ra tuyên bố Chủ tịch ASEAN

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 20:40 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 30/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đưa ra Tuyên bố Chủ tịch, một ngày sau khi kết thúc Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Tuyên bố dài 25 trang có đề cập đến những quan ngại mà một số nhà lãnh đạo ASEAN bày tỏ liên quan đến những diễn biến gần đây trong khu vực, đồng thời "tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải cũng như hàng không ở Biển Đông". Tuyên bố Chủ tich ASEAN cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc "thực hiện tự kiềm chế khi tiến hành các hoạt động, tránh những hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình", cũng như tầm quan trọng của việc "theo đuổi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp mà không đe dọa hay sử dụng vũ lực".

Tuy nhiên, Tuyên bố Chủ tịch ASEAN không nhắc đến phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) hồi tháng 7/2016, theo đó bác bỏ tuyên bố chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước