Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Iraq đoàn kết chống IS

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/03/2016 07:06 GMT+7

VTV.vn - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi chính phủ Iraq nỗ lực thúc đẩy hòa giải dân tộc, đoàn kết trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong bài phát biểu, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hòa giải giữa hai cộng đồng Hồi giáo Sunni và Shiite tại Iraq. Theo ông Ban Ki-moon, Iraq cần đoàn kết trong cuộc chiến chống lại IS khi IS đang triệt để khai thác sự mâu thuẫn giữa hai cộng đồng nhằm tìm cách phá hoại Iraq.

Về phần mình, Tổng thống Iraq Al-Abadi khẳng định, lực lượng quân đội chính phủ đang giành được những chiến thắng quan trọng trên chiến trường trước IS. Đề cập đến loạt vụ khủng bố mới đây tại Bỉ, ông Abadi nhấn mạnh, khủng bố giờ không chỉ là mối đe dọa đối với Iraq mà còn với cả cộng đồng quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước