Tổng tuyển cử Thụy Điển: Phe đối lập thắng chính phủ đương nhiệm

Lan Anh-Thứ hai, ngày 15/09/2014 09:52 GMT+7

Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Stockholm. (Nguồn: TTXVN)

Tại Thụy Điển, Liên minh thiên tả do Đảng Dân chủ Xã hội đối lập đứng đầu đã đánh bại chính phủ trung hữu đương nhiệm trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 14/9.

Thủ tướng Reinfeldt, người lãnh đạo liên minh bảo thủ tự do gồm 4 đảng trong 8 năm qua, đã thừa nhận thất bại sau khi công tác kiểm phiếu gần như hoàn tất, đồng thời tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức trong ngày hôm nay.

Điều này sẽ mở đường cho lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Loefven thành lập Chính phủ liên minh thiểu số với Đảng Xanh và Đảng Cánh tả. Với 95% số phiếu đã kiểm tại tất cả các khu vực bầu cử, liên minh đỏ xanh này giành được 43,6% phiếu ủng hộ, trong khi liên minh 4 đảng của Thủ tướng Reinfeldt giành được 39,5%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước