Trận đánh Berlin 1945 qua hồi ức cựu chiến binh Liên Xô

Phương My - Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 10:35 GMT+7

VTV.vn - Bóng ma phát xít đã bị đẩy lùi nhưng có quá nhiều người thiệt mạng. Cứ 100 lính sinh năm 1923 - 1924, chỉ có 3 người còn sống trở về.

Đó là lời kể của ông Vladimir Lebedev - một cựu chiến binh đã kinh qua hàng chục trận đánh tại mặt trận phía đông. Nhưng với ông, Berlin vẫn là nơi khốc liệt nhất.

Berlin là nơi diễn ra chiến dịch tấn công cuối cùng của Hồng quân Liên Xô. 2 triệu chiến sĩ đã kiên cường giành từng góc phố, từng con đường. Đúng ngày 9/5 cách đây 71 năm, từng lữ đoàn hồng quân đã tiến qua cánh cổng Brandenburg nổi tiếng, chiếm thủ đô Berlin, buộc Đức Quốc xã đầu hàng. Thế chiến II kết thúc trên chiến trường châu Âu.

Hơn 600 hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Chiến thắng phát xít Hơn 600 hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Chiến thắng phát xít

VTV.vn - Cùng với Lễ duyệt binh luôn được mong đợi trên Quảng trường Đỏ vào sáng ngày 9/5, còn có hơn 600 các hoạt động kỷ niệm khác chào mừng Ngày Chiến thắng phát xít tại Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước