Trang mạng có tư tưởng phát xít mới rút lui vào bóng tối

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/08/2017 19:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Merkle)

VTV.vn - Mới đây, một trang mạng đưa thông tin về tư tưởng phát xít mới, hay chủ nghĩa thượng tôn da trắng, đã phải rút lui vào trong bóng tối.

Hàng loạt các ông lớn trên Internet vừa nói không với một trang mạng đưa thông tin về tư tưởng phát xít mới, hay chủ nghĩa thượng tôn da trắng, buộc trang mạng này phải rút lui vào trong bóng tối.

Trang Daily Stormer đã bị công ty cung cấp tên miền Goddady và hãng Google rút đăng ký tên miền Internet với lý do vi phạm điều khoản cấm sử dụng trang web để kích động bạo lực. Điều này có nghĩa những người theo dõi Daily Stormer sẽ không thể truy cập vào trang web theo tên miền cũ hoặc thông qua công cụ tìm kiếm của Google. Tuy nhiên, nhiều người dùng thông báo vẫn có thể truy cập vào Daily Stormer trên dark web hay web đen, một mảng của Internet không hiển thị rộng rãi đối với phần lớn người sử dụng.

Trước đó, Daily Stormer bị cáo buộc hỗ trợ tổ chức cuộc tuần hành ở Virginia (Mỹ) dẫn đến xung đột bạo lực gây thương vong. Facebook và Youtube cũng đã gỡ những nội dung mang tính chất cực đoan và phân biệt chủng tộc do trang này đăng lên.

Tổng thống Mỹ lên án chủ nghĩa phát xít mới Tổng thống Mỹ lên án chủ nghĩa phát xít mới

VTV.vn - Ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án những đối tượng theo chủ nghĩa phát xít mới và phân biệt chủng tộc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước