Triều Tiên đạt bước tiến trong công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân

Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 28/10/2014 17:26 GMT+7

Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ông Wi Yong Seop.

Khả năng hạt nhân của Triều Tiên đã trở thành một mối đe dọa lớn khi công nghệ thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân của nước này đã đạt được bước tiến đáng kể.

Đây là tuyên bố được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra sau khi Tư lệnh lực lượng Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc có những phát biểu bày tỏ quan ngại về vấn đề hạt nhân tại Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Wi Yong Seop cho biết, Triều Tiên đã đạt được bước tiến đáng kể trong công nghệ thu nhỏ vũ khí hạt nhân trang bị cho các loại tên lửa đạn đạo tầm xa. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm công nghệ này.

Trước đó, Triều Tiên đã ba lần tiến hành thử nghiệm các thiết bị hạt nhân, lần gần đây nhất vào tháng 2/2013. Việc thu nhỏ các đầu đạt hạt nhân để trang bị cho bom hoặc tên lửa được xem là một rào cản kỹ thuật cần vượt qua trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân. 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước