Triều Tiên khẳng định không tra tấn sinh viên Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 08:40 GMT+7

Sinh viên Otto Warmbier thời điểm bị giam giữ tại Triều Tiên (Ảnh: The Telegraph)

VTV.vn - Sinh viên Mỹ Otto Warmbier không chịu bất kỳ sự tra tấn nào ở Triều Tiên trong suốt 17 tháng giam giữ.

Đây là khẳng định của Bình Nhưỡng trước báo cáo mới nhất về nguyên nhân tử vong của sinh viên Mỹ.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trị liệu cho Warmbier, bất chấp "các hành động thù địch" của sinh viên Mỹ. Theo thông báo này, các cáo buộc tra tấn là "sự vu khống vô căn cứ" của chính quyền Mỹ.

Otto Warmbier, 22 tuổi, là sinh viên Đại học Virgina. Người này bị Triều Tiên bắt giữ hồi đầu năm 2016 và đã qua đời vào tháng 6 vừa qua, sau 1 tuần được trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê.

Gia đình và chính quyền Mỹ cho rằng Warmbier bị tra tấn, trong khi Bình Nhưỡng luôn phủ nhận cáo buộc.

Một báo cáo mới đây ở Mỹ nhận định sinh viên Warmbier qua đời do thiếu ôxy và máu lên não, tình trạng được cho là do một tổn thương chưa được xác định.

Triều Tiên thả sinh viên Mỹ Triều Tiên thả sinh viên Mỹ

VTV.vn - Ngày 13/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thông báo, Triều Tiên đã thả sinh viên Otto Warmbier, người bị bắt giữ từ tháng 1 năm ngoái.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước