Triều Tiên muốn cắm cờ trên Mặt Trăng trong 10 năm tới

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/08/2016 18:17 GMT+7

Triều Tiên phóng tên lửa đưa vệ tinh Kwangmyongsong 4 lên quỹ đạo ngày 7/2. Ảnh: KCNA.

VTV.vn - Triều Tiên có kế hoạch đưa thêm vệ tinh lên quỹ đạo cho đến năm 2020 và cắm cờ nước này trên Mặt Trăng trong vòng 10 năm tới.

Triều Tiên vừa thông báo mục tiêu hoàn thiện chương trình vũ trụ trong 5 năm tới, với kế hoạch phóng thêm vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2020, tạo tiền đề cho sứ mệnh khám phá mặt trăng sau đó.

Theo Lãnh đạo của Cục Quản lý Phát triển Hàng không Vũ trụ Triều Tiên, nước này không bị các lệnh cấm vận hạn chế phát triển chương trình vũ trụ và năm 2020 Bình Nhưỡng sẽ phóng nhiều vệ tinh hơn lên trên quỹ đạo Trái Đất. Triều Tiên cũng kỳ vọng sẽ cắm được cờ lên mặt trăng 10 năm sau đó.

Triều Tiên khẳng định chương trình vũ trụ 5 năm của nước này dưới sự chỉ đạo của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ nhằm phục vụ mục đích khoa học. Hiện nay, các trường đại học của Triều Tiên cũng đang đẩy mạnh đào tạo những kỹ sư tên lửa để phục vụ các dự án vũ trụ của quốc gia.

Triều Tiên được cho là đã có 2 vụ phóng vệ tinh thành công là hồi tháng 12/2012 và tháng 2/2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước