Triều Tiên thử hạt nhân – Sự kiện quốc tế được quan tâm nhất tuần qua (5 – 11/9)

PV-Chủ nhật, ngày 11/09/2016 05:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Crisisboom)

VTV.vn - Tuần qua, Triều Tiên lại là tâm điểm chú ý của dư luận thế giới khi nước này tiếp tục thử hạt nhân.

1. Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử hạt nhân

Sau những nghi ngờ về việc thử hạt nhân gây chấn động 5,3 độ richter, Triều Tiên đã tuyên bố thử thành công đầu đạn hạt nhân có thể lắp vào tên lửa đạn đạo.

Theo kênh KRT của Triều Tiên, các nhà khoa học và kỹ thuật viên Viện Vũ khí hạt nhân đã tiến hành thử nghiệm vụ nổ hạt nhân để kiểm tra sức công phá của đầu đạn hạt nhân vừa được nghiên cứu và sản xuất. Vụ thử nghiệm không gây rò rỉ phóng xạ và không ảnh hưởng đến môi trường.

Sáng 9/9, chấn động 5,3 độ richter đã được ghi nhận tại CHDCND Triều Tiên trong thời điểm có thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 5. Dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Yonhap nêu rõ: "Chúng tôi cho rằng, Triều Tiên đã thử hạt nhân. Vụ nổ được cho là có sức công phá khoảng 10 kiloton - lớn nhất từ trước tới nay".

Người phát ngôn Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc Kim Nam-wook cho rằng, sức công phá của vụ nổ 10 kiloton mạnh gấp gần 2 lần vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và thấp hơn một chút so với vụ Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima Nhật Bản năm 1945 với sức công phá khoảng 15 kiloton.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/9, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đánh giá, vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là vô cùng đáng lo ngại và yêu cầu Triều Tiên tôn trọng các nghị quyết của LHQ.

Ông Yukiya Amano, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cho biết: "Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên nếu được xác nhận sẽ là vụ thử hạt nhân của Triều Tiên thực hiện trong năm nay và là vụ thử lần thứ 5 kể từ năm 2006 cho tới nay. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Liên hợp quốc và bất chấp cảnh báo mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. IAEA sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên".

Từ Geneva, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng hai nước Nga và Mỹ cùng ngày cũng bày tỏ quan ngại về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết: "Chúng tôi đều vô cùng quan ngại. Nghị quyết của Liên hợp quốc cần phải được thực thi đầy đủ".

Trong phản ứng mới nhất về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố phản đối vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng chấm dứt những hành động có thể làm tình hình xấu thêm.

Bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm bất chấp sự phản đối của cộng quốc tế. Trung Quốc phản đối hành động trên của Triều Tiên. Lập trường của Trung Quốc là phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Bắc Á".

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 9/9 đã có cuộc họp với các quan chức hàng đầu về an ninh và chính sách đối ngoại để thảo luận các biện pháp đối phó. Tìm kiếm các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên cũng được nhiều nước đồng thuận.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công đầu đạn hạt nhân Triều Tiên tuyên bố thử thành công đầu đạn hạt nhân

VTV.vn - Sau những nghi ngờ sáng 9/9 về việc thử hạt nhân gây chấn động 5,3 độ richter, Triều Tiên đã tuyên bố thử thành công đầu đạn hạt nhân có thể lắp vào tên lửa đạn đạo.

2. Số ca nhiễm virus Zika ở Singapore tiếp tục tăng

12 ca nhiễm virus Zika mới được phát hiện nâng tổng số trường hợp nhiễm loại virus này lên 304 người kể từ khi phát hiện ca đầu tiên vào ngày 27/8/2016.

Theo Bộ Y tế Singapore, trong số các ca nhiễm mới có 11 ca liên quan đến các ổ dịch cũ. Các ca còn lại không liên quan đến các khu vực nhiễm bệnh trước đó.

Hiện Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore đang tiếp tục chiến dịch kiểm soát muỗi trung gian truyền bệnh và tăng cường nỗ lực kiểm soát tại các khu vực có virus Zika. Tính đến ngày 8/9, tổng cộng 183 ổ muỗi đã được phát hiện và tiêu diệt.

Số ca nhiễm virus Zika ở Singapore tiếp tục tăng Số ca nhiễm virus Zika ở Singapore tiếp tục tăng

VTV.vn - 12 ca nhiễm virus Zika mới được phát hiện nâng tổng số trường hợp nhiễm loại virus này lên 304 người kể từ khi phát hiện ca đầu tiên vào ngày 27/8/2016.

3. Nga, Mỹ nhất trí kế hoạch ngừng bắn tại Syria

Rạng sáng 10/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài gần 13 tiếng tại Geneva (Thụy Sĩ).

Hai bên đã nhất trí về một kế hoạch ngừng bắn tại Syria và thiết lập cơ sở cho tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Nga và Mỹ đã nhất trí kế hoạch thực thi một lệnh ngừng bắn mới tại Syria, dự kiến có hiệu lực từ 00 giờ ngày 12/9 - đúng ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ Eid của người Hồi giáo.

Theo kế hoạch này, chính phủ Syria sẽ chấm dứt hoạt động chiến đấu tại một số khu vực hiện do lực lượng đối lập kiểm soát. Nếu lệnh ngừng bắn mới kéo dài được 1 tuần, Nga và Mỹ sẽ phối hợp thành lập một trung tâm chung để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận kế hoạch ngừng bắn mới vừa được nhất trí. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh không thể đảm bảo chắc chắn 100% việc thực thi thỏa thuận mà Nga và Mỹ vừa đạt được bởi có nhiều bên tham gia vào quá trình giải quyết cuộc chiến ở Syria.

Nga, Mỹ nhất trí kế hoạch ngừng bắn tại Syria Nga, Mỹ nhất trí kế hoạch ngừng bắn tại Syria

VTV.vn - Rạng sáng 10/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài gần 13 tiếng tại Geneva (Thụy Sĩ).

4. Tấn công hóa học tại Aleppo, Syria

Một khu phố ở thành phố Aleppo (Syria) vừa bị tấn công bằng vũ khí hóa học khiến nhiều cư dân bị ngạt thở.

Theo đó, video do lực lượng cứu nạn tại Syria đăng tải cho thấy, nhiều người đã phải nhập viện khẩn cấp vì bị ngạt thở, nặng nhất là trẻ em. Những người nhập viện được nhân viên y tế đổ nước lên người và dùng mặt nạ oxy trợ thở. Lực lượng cứu nạn tại Syria cho biết, máy bay trực thăng của Chính phủ đã thả bom thùng chứa Clo trên khu phố Sukari ở phía đông Aleppo, làm khoảng 80 người bị ngạt thở.

Chính phủ Syria trước đó đã phủ nhận cáo buộc từng sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm. Hiện họ chưa đưa ra bình luận gì với cáo buộc mới nhất.

Vũ khí hóa học bị nghi ngờ sử dụng là khí Clo - một chất độc cực mạnh có khả năng làm suy yếu hệ hô hấp và từng được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ Nhất.

Syria: Tấn công bằng vũ khí hóa học tại Aleppo Syria: Tấn công bằng vũ khí hóa học tại Aleppo

VTV.vn - Một khu phố ở thành phố Aleppo (Syria) vừa bị tấn công bằng vũ khí hóa học khiến nhiều cư dân bị ngạt thở.

5. Chỉ huy cấp cao của phiến quân Syria bị tiêu diệt

Một chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố Jabhat Fatah đã bị tiêu diệt trong 1 trận không kích diễn ra ngày 8/9 ở gần Aleppo, Syria.

Thông tin được đăng trên trang mạng Twitter của nhóm Jabhat Fata.

Trong thông báo ghi rằng, chỉ huy Abu Omar Sarakeb đã chết trong một trận không kích. Hiện chưa rõ không quân của nước nào đã thực hiện vụ tấn công này.

Nhóm Jabhat Fata tiền thân là nhóm Mặt trận Al Nusra, nhóm này đã đổi tên từ tháng 7 vừa qua và cắt đứt quan hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda. Phía Mỹ cho rằng, tuy nhóm có đổi tên nhưng không có lý do gì để thay đổi quan điểm coi nhóm này là một tổ chức khủng bố.

Chỉ huy cấp cao của phiến quân Syria bị tiêu diệt Chỉ huy cấp cao của phiến quân Syria bị tiêu diệt

VTV.vn - Một chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố Jabhat Fatah đã bị tiêu diệt trong 1 trận không kích diễn ra ngày 8/9 ở gần Aleppo, Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước