Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí duy trì hòa bình tại khu vực biên giới

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 08/12/2014 11:07 GMT+7

Biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, nơi đã xảy ra các vụ đụng độ giữa binh sĩ hai nước. (Ảnh: Indianexpress.com)

Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí duy trì hòa bình dọc Đường Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) phân chia lãnh thổ hai nước.

Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) và Lục quân Ấn Độ ngày 7/12 đã nhất trí tuân thủ các hiệp định và thoả thuận mà Chính phủ hai nước đã ký kết, nhằm duy trì hòa bình dọc Đường Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) phân chia lãnh thổ hai nước.

Cam kết này được đưa ra tại cuộc họp cấp chuyên viên phụ trách vấn đề biên giới của PLA và Lục quân Ấn Độ ở khu vực Ladakh, thuộc bang Jammu – Kashmir của Ấn Độ.

Đại tá S.D. Goswami, thuộc Bộ chỉ huy miền Bắc Ấn Độ cho biết cuộc họp đánh dấu sự cải thiện trong quan hệ giữa các lực lượng biên phòng Ấn Độ và Trung Quốc và sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa binh sĩ hai nước dọc LAC.

Tháng 9 vừa qua, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã rơi vào tình trạng căng thẳng tại khu vực Chumar, thuộc Ladakh sau khi Ấn Độ cáo buộc lực lượng tuần tra biên giới Trung Quốc xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ấn Độ. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh mới đây đã lên án Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp khu vực Aksai Chin, cho rằng các vụ xâm nhập của lính Trung Quốc không giúp cải thiện quan hệ song phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước